Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)  được đổi tên thành hiện định Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ảnh: Sputnik News

Theo đó, các nhà đàm phán chính của 11 quốc gia đã đạt được thỏa thuận về hiệp định này sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Tokyo. Các nhà thương thuyết đã gặp nhau để giải quyết các vấn đề nổi bật bao gồm cả những yêu cầu miễn thuế đối với việc bảo vệ ngành văn hóa Canada như phim ảnh, truyền hình, âm nhạc. Hiệp định mới sẽ cho treo 20 điều của thỏa thuận TPP ban đầu, trong đó có 10 điều khoản liên quan đến sở hữu trí tuệ và sẽ có hiệu lực 60 ngày sau khi có ít nhất 6 thành viên thông qua.

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương chính thức được ký kết vào ngày 4/2/2016 bởi Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam nhằm mục đích xóa bỏ rào cản thương mại giữa các bên tham gia ký kết. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp định.

Đến tháng 5/2017, 11 quốc gia còn lại tuyên bố sẽ tiếp tục khôi phục lại thỏa thuận và tiến hành đổi tên Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào tháng 11/2017.

Đan Lê (Lược dịch từ Sputnik News)