Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jyrki Katainen. ẢNh: CNBC

Đây là thách thức rất lớn đối với khu vực khi Anh là một trong các quốc gia có nhiều đóng góp vào ngân sách châu Âu. Với lỗ hổng tài chính sau khi nước này rời khỏi khối, Chính phủ các nước cần nhanh chóng tìm bằng được giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) 2018 ở Davos (Thụy Sĩ), Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jyrki Katainen khẳng định: “Đây chắc chắn là vấn đề cần được tập trung giải quyết. Theo đó, chúng ta cần điều chỉnh ngân sách ở một mức độ nhất định, nhưng cũng cần phải có các khoản đóng góp từ các nước thành viên. Ngoài ra, chúng ta cũng cần xem xét về cách thức chi tiêu, làm thế nào để cân đối nó”.

Vị phó chủ tịch cho biết thêm, một trong những giải pháp có thể tận dụng là sử dụng nhiều công cụ hỗ trợ tài chính hơn, bao gồm sử dụng tất cả các khoản đầu tư cổ phần để tài trợ các dự án của châu Âu thay vì cố gắng tìm kiếm các khoản đóng góp trực tiếp.

Hiện ngân sách EU đang được lên kế hoạch cho đến năm 2020 và EC tuyên bố sẽ đưa ra các đề xuất của vấn đề giải quyết ngân sách vào tháng 5 tới.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)