Trẻ em chờ lấy nước từ một cái giếng địa phương ở phía đông Aleppo, Syria. Ảnh: UNICEF

Theo UNICEF, khoảng 48 triệu trẻ em ở 51 quốc gia bị mắc kẹt trong các vùng chiến tranh, thiên tai và những tình huống khẩn cấp nghiêm trọng khác. Điều này đang tiếp tục làm sâu sắc thêm sự phức tạp, tạo ra những cơn sóng mới của bạo lực, sự di dời và gián đoạn cuộc sống của họ.

Ông Manuel Fontaine, Giám đốc Chương trình Khẩn cấp của UNICEF cho biết: "Trẻ em không thể chờ đến khi các cuộc chiến tranh kết thúc, khi khủng hoảng đe dọa sự sống còn và tương lai lâu dài của trẻ em và người trẻ tuổi trên quy mô khổng lồ”.

Việc phá huỷ các trường học, bệnh viện và những hệ thống vệ sinh, sức khoẻ do bạo lực đã và đang dẫn đến sự lây lan của các căn bệnh lây truyền qua nước, hiện là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với cuộc sống của trẻ em trong những cuộc khủng hoảng.

Lê Thảo (Lược dịch từ UN News)