Cuộc họp của các nhà hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu Hàn Quốc và Trung Quốc. Ảnh: Yonhap

Thỏa thuận này được đưa ra sau các cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Kim Dong-yeon và ông He Lifeng, Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, diễn ra trước đó trong ngày 2/2.

Ông Kim cho hay, ông đã nêu vấn đề về những khó khăn của các công ty Hàn Quốc đang kinh doanh ở Trung Quốc.

Theo thỏa thuận này, hai quốc gia sẽ thiết lập một cơ quan tư vấn để thúc đẩy du lịch, đồng thời thiết lập một khu thương mại tự do thí điểm ở các tỉnh phía đông bắc Trung Quốc.

Ngoài ra, để mở rộng trao đổi trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, hai Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc họp chung, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết thêm.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Yonhap)