Các bệnh nhi nhận quà tại sân khấu của chương trình

Đây là chương trình đầu tiên và lớn nhất trong chuỗi chương trình “Xuân yêu thương 2018” do Câu lạc bộ tình nguyện Blouse Xanh – Đoàn Trường đại học ĐH Y dược Huế phối hợp các đơn vị tổ chức. Tại đây, các đơn vị đã trao 350 suất quà cho các bệnh nhi và tổ chức các hoạt động: văn nghệ, múa lân, múa rối, các trò chơi giao lưu, xổ số hái lộc đầu năm…

Chị Nguyễn Thị Tư, mẹ của em Lê Minh Quân (sinh năm 2000) chia sẻ: “Cháu đã có 3 liên tục điều trị tại bệnh viện. Hôm nay cháu rất vui, vợ chồng tôi cũng phần nào đỡ buồn. Món quà mà các đơn vị mang lại là niềm động viên rất lớn cho gia đình chúng tôi và gia đình của nhiều bệnh nhi ung thư đang điều trị tại đây”.

Hoạt động xổ số, hái lộc đầu năm

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền, phụ trách chương trình “Xuân yêu thương 2018” của CLB Blouse Xanh, ngoài chương trình ở Trung tâm Nhi khoa thì ngày 5/2 và những ngày tới, sẽ tổ chức “Xuân yêu thương 2018” và trao 150 suất quà tại khoa Nhi, bệnh viện Trường ĐH Y dược; Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật chùa Long Thọ và trẻ khiếm thính tại Trường tiểu học Vĩnh Ninh. Tổng giá trị các phần quà trong chuỗi chương trình “Xuân yêu thương 2018” là khoảng 100 triệu đồng.

* Một số hình ảnh tại chương trình được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Trao quà tại phòng bệnh

Các bệnh nhi "diện" áo dài khăn đóng để tham gia chương trình

"Xuân yêu thương" giúp bé...ăn ngon miệng

Múa lân mở màn

Tiết mục múa rối

Clip múa rối

Hoạt cảnh Tết có sự tham gia của các bệnh nhi được nhiều người thích thú

Ông Địa, Thần Tài giao lưu cùng các bệnh nhi

Hát vang những ca khúc Tết

Clip các bệnh nhi tham gia ca hát và trò chơi với tình nguyện viên

Tin, ảnh.clip: Hữu Phúc