Ở cuộc đối đầu ở bảng C, Đan Mạch (Quân đội) một lần nữa chứng tỏ thực lực của mình khi dễ dàng hạ gục Hoàng Hiếu (Sóc Trăng) sau 2 set với tỷ số 6-2, 6-4 để độc chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, dù nhanh chóng bại trận nhưng Hoàng Hiếu vẫn đứng thứ 2 và đi tiếp vào vòng trong.


Đan Mạch dễ dàng đi tiếp vào vòng 2

Tương tự, ở bảng B, Văn Cường (Sóc Trăng) nhanh chóng kết thúc trận đấu sau 2 set với chiến thắng 6-0, 6-2 trước Đắc Tiến (Hà Nội). Với chiến thắng này, Văn Cường giành vị trí số 1, Đắc Tiến số 2 bảng B và đi tiếp vào vòng 2
 
Ngoài 2 cặp đấu trên, khán giả Cố đô còn chứng kiến một số trận của vòng 2 nội dung đơn nam U12, U14, U16; đơn nữ U12, U14, U16. Trong đó, đáng chú ý là 2 cặp đấu U16 giữa Linh Giang (Hà Nội) - David Nguyễn (Bình Dương) và Việt Hoàng (Vĩnh Phúc) - Từ Minh Trí (Tp. HCM).
 
Kết thúc trận đấu, Linh Giang hạ gục tay vợt đến từ Bình Dương với tỷ số 2-0 (6-0, 7-5) còn tay vợt người Vĩnh Phúc quá dễ để vượt qua Từ Minh Trí sau 2 set với tỷ số 6-0, 6-2.
Với kết quả này, Linh Giang và Việt Hoàng sẽ gặp nhau trong trận bán kết 1 diễn ra vào ngày mai.
 
Ngày mai (8/8) sẽ diễn ra các trận tứ kết, bán kết U12, 14, 16 và 18.
VĐN