Người phụ nữ mua hàng tại một cửa tiệm tự phát ở quận Surkhet, Nepal. Ảnh: UN News

Theo đó, khoản đóng góp trị giá 3,5 tỷ USD đến từ 176 quốc gia thành viên của Quỹ IFAD sẽ cho phép cơ quan này mở rộng các dự án hỗ trợ đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, cải thiện năng lực hiểu biết... để tạo ra lợi nhuận từ kinh doanh cho hơn 47 triệu nông dân, cùng lúc nâng cao khả năng tiếp cận thị trường cho khoảng 46 triệu người và xây dựng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu đối với hơn 24 triệu người khác.

Chủ tịch IFAD Gilbert F. Houngbo cho biết, "Để đạt được những mục tiêu này, chúng tôi sẽ tập trung hành động, giải quyết để giải quyết các vấn đề chính như: khí hậu, dinh dưỡng và các vấn đề trọng tâm về giới”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh số liệu thống kê mới nhất cho thấy biến đổi khí hậu và khủng hoảng kéo dài đã ảnh hưởng tới 815 triệu người vào năm 2016, tăng 38 triệu người so với cùng kỳ năm 2015.

Đan Lê (Lược dịch từ CNBC)