Một trọng những bải biển nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Ảnh: Quartz

Tính đến thời điểm hiện tại, bốn hòn đảo bao gồm: Mallorca, Ibiza, Menorca và Fomentera ở Tây Ban Nha vẫn đang phụ thuộc phần lớn nguồn cung năng lượng từ một nhà máy than và chỉ nhận được 2% năng lượng từ các nguồn điện tái tạo. Trước tình hình đang ngày càng nghiêm trọng, Chính phủ Balearic đang nỗ lực hành động để thay đổi thực trạng, cùng lúc phát huy khả năng phát triển du lịch bền vững của các điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng tại khu vực Địa Trung Hải.

Phát biểu trước báo giới truyền thông, Joan Groizard – giám đốc năng lượng của chính quyền khu vực khẳng định: “Với điều luật này, chúng tôi muốn biến thách thức lớn nhất của chúng ta trở thành cơ hội phát triển. Chuyển đổi sang sử dụng 100% năng lượng sạch là điều cần thiết và chúng tôi phải là người tiên phong thực hiện dự án này”.

Hiện phần lớn các thành viên của phe đối lập cũng thống nhất ủng hộ cho kế hoạch phấn đấu sử dụng 100% năng lượng tái tạo của Quốc hội Balearic. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển của gió và năng lượng mặt trời vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế do tác động của nhiều ý kiến phản đối phía địa phương.

Nhằm hiện thực hóa kế hoạch hành động, hai trong số bốn nhà điện khí đốt sẽ yêu cầu nâng cấp để tiếp tục hoạt động từ sau năm 2020. Dự kiến chi phí sửa chữa, cải thiện sẽ vào khoảng 100 triệu Euro (124 triệu USD).

Phát ngôn viên của Bộ Năng lượng Tây Ban Nha cho biết cơ quan này vẫn đang trong quá trình xem xét cụ thể về kế hoạch. Mặc dù đây là một dự án khả thi, song nó vẫn cần phải phù hợp với chính sách quốc gia.

    Đan Lê (Lược dịch từ Quartz)