Một vụ cháy lớn phá hủy 40 căn nhà tại khu ổ chuột ở quận Daun Penh hồi tháng 3/2017. Ảnh: Phnom Penh Post

Kế hoạch ứng phó khẩn cấp (EPRP) dày 73 trang bao gồm: bản đồ rủi ro thiên tai, tổng số dân chi tiết cho mỗi khu phố... sẽ được phân phát cho các lãnh đão cấp xã, cùng lúc chỉ định trách nhiệm cho từng cá nhân khi thiên tai bất ngờ xảy ra.

Phát biểu trước báo giới, bà Keo Sokpisey, Phó Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh khẳng định: “Mục đích của EPRP không chỉ để phổ biến thông tin tới công chúng, mà còn hỗ trợ chính quyền địa phương triển khai hành động đối phó với những thảm hoạ đó”

Bên cạnh những thông tin ứng phó với thảm họa tự nhiên, kế hoạch EPRP cũng đề cập cụ thể đến các phương án giải quyết hậu quả như: đề ra mức đền bù cụ thể cho từng hộ gia đình chịu ảnh hưởng của lũ lụt hoặc hỏa hoạn, danh sách liệt kê các nhu yếu phẩm tiếp tế cần thiết...

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Phnom Penh Post)