Những người biểu tình phản đối Brexit vẫy cờ EU và Anh bên ngoài Toà nhà Quốc hội Anh ở thủ đô London. Ảnh: Reuters

Các nhà lãnh đạo EU, ngoại trừ Anh sẽ thảo luận liệu họ có đồng ý tăng ngân sách 7 năm tới của EU, để chi trả cho các chính sách chung về an ninh, quốc phòng và di cư.

Họ cũng sẽ thảo luận về việc trao cho Nghị viện châu Âu một tiếng nói lớn hơn trong việc chọn người đứng đầu tiếp theo của cơ quan điều hành quyền lực của EU là Ủy ban châu Âu, cũng như những gì sẽ làm đối với những chiếc ghế mà các đại biểu Anh bỏ trống.

Một quan chức cao cấp của EU cho biết: "Hội nghị thượng đỉnh không chính thức vào ngày 23/3 sẽ khởi động cuộc tranh luận về EU hậu Brexit, cả về những vấn đề về thể chế, lẫn khuôn khổ ngân sách”.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters)