Công nhân làm việc tại một công trường xây dựng ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Reuters 

Số liệu thống kê cho thấy, nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á tăng 7,2% trong thời gian nói trên, mức tăng nhanh nhất trong vòng 5 quý. Trong khi Trung Quốc tăng 6,8% cùng kỳ.

Trong quý cuối cùng của năm ngoái, tăng trưởng thường niên của lĩnh vực sản xuất mở rộng lên 8,1% từ mức 6,9% trong quý trước đó, trong khi dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác tăng trưởng ở mức 7,2% từ mức 5,6%.

Bà Anita Gandhi, Giám đốc công ty Arihant Capital Markets nhận định: "Luật Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) sửa đổi sẽ thúc đẩy tăng trưởng của đất nước trong năm tài chính tiếp theo".

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)