Số lượng học sinh vào đại học ở Anh đang ngày càng tăng. Ảnh: Independent

Theo đó, Anh cần tăng cường ít nhất 300.000 điểm trường và có thể phải giới hạn số lượng học sinh, sinh viên trong trường hợp nhu cầu vào đại học tiếp tục tăng sẽ có thể gây ảnh hưởng lớn đến nguồn trợ cấp của chính phủ.

Từ năm 2010 đến 2016, số lượng sinh viên vào đại học ở quốc gia này tăng 5,5%, bất chấp việc số lượng các tân sinh viên vào đại học đúng lứa tuổi 18 đã giảm đi đáng kể. Ước tính từ năm 2006 đến nay, số lượng sinh viên nhập học từ 20 tuổi trở lên đã tăng gần 25%.

Một khi tình hình này tiếp tục diễn ra trong khoảng 12 năm tới, nhiều khả năng Anh sẽ cần thêm 350.000 điểm trường để tiếp nhận đủ số lượng học sinh đang ngày càng tăng.

Phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Bộ Giáo dục Anh cho hay: “Với hệ thống giáo dục bậc nhất thế giới, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho tất cả những cá nhân có năng lực có thể đến trường. Đó chính là lý do vì sao Anh mở rộng giới hạn học sinh và giảm các rào cản mà mọi người phải đối mặt”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các học sinh trúng tuyển vào hệ thống giáo dục của nước này đều được hưởng một khoản vay từ chính phủ để trang trải cho các chi phí học tập.

Đan Lê (Lược dịch từ Independent)