Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull chụp ảnh cùng lãnh đạo các nước ASEAN tại hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia 2018. Ảnh: Jakarta Post

Theo nội dung biên bản, ASEAN và Australia sẽ hợp tác chặt chẽ để xây dựng, thực hiện luật chống khủng bố phù hợp với thực tiễn và các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, các nhà lãnh đão cũng thống nhất tham gia thảo luận về việc sử dụng bằng chứng điện tử trong điều tra, truy tố các hành vi khủng bố xuyên quốc gia.

Trước vấn đề này, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull khẳng định, điều quan trọng hơn hết là các quốc gia phải chung tay chống lại khủng bố trong một thế giới kết nối với nhau.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Yonhap, Jakarta Post & The Nation Thailand)