* Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo nhân dân đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP. HCM) và Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương  MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí với nghi thức Quốc tang trong 2 ngày (20 và 21/3). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban Lễ tang.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Ảnh: Internet

Niềm tiếc thương vô hạn

Đúng 8 giờ ngày 20/3, tại Hội trường Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh), Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cử hành trọng thể.

Tham dự lễ viếng có các đoàn đại biểu: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các cơ quan, bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước; các tầng lớp nhân dân, bạn bè, đồng chí đã từng gắn bó với đồng chí Phan Văn Khải trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước.

Ghi vào sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải – Anh Sáu Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khóa VIII, IX, X, XI – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta”.

Với niềm tiếc thương sâu sắc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải, nhà lãnh đạo đức độ, tài năng, người con ưu tú của quê hương Củ Chi đất thép anh hùng, đã suốt đời phấn đấu, hy sinh, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Học tập và noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện đem hết công sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Chính phủ, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Anh Sáu Khải- nhà lãnh đạo xuất sắc, người  tận tụy, liêm chính, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, người đảng viên cộng sản kiên trung, người đồng chí luôn gần gũi, khiêm tốn, bình dị…

Trước đó, chiều 19/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Chính phủ đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại nhà riêng ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Tại đây,  từ ngày 17/3 tới nay, hàng nghìn đoàn thể đến chia buồn cùng gia quyến, bao gồm người dân, lãnh đạo các cấp, cơ quan, đoàn thể. Hàng xóm, người dân Củ Chi đã đến thắp hương vĩnh biệt ông Sáu Khải.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sáng 20/3 

Người ‘‘nhóm lửa’’ cho công cuộc đổi mới và hội nhập

Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng và 9 năm điều hành đất nước ở cương vị người đứng đầu Chính phủ, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã có nhiều đóng góp lớn cho Đảng, Nhân dân, với những dấu ấn sâu đậm trong đổi mới, hội nhập.

Trong bài viết đăng trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 17/3, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhận định, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là một trong các nhà thiết kế, một "đốc công" hàng đầu tạo nên bước ngoặt lịch sử chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, từ tình thế bị bao vây cô lập sang hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ông cũng là người đã đóng vai trò rất lớn trong các mũi đột phá trên mặt trận đốii ngoại, là người dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tại hội nghị các nhà tài trợ đầu tiên ở Paris vào năm 1993, là người chỉ đạo việc sửa đổi Luật Đầu tư nước ngoài vào năm 2002; chủ trì hội nghị cấp cao đầu tiên của ASEAN họp ở Hà Nội năm 1998;  chủ trì Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Á-Âu (ASEM) đầu tiên tại Hà Nội và  năm 2005, thực hiện chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang Hoa Kỳ, một chuyến thăm lịch sử đưa quan hệ Việt-Mỹ lên cấp độ mới, mở đường đưa Việt Nam gia nhập WTO…Những sự kiện đối ngoại quan trọng này góp phần nâng cao vai trò và uy tín của Việt Nam trên thế giới. 

Cuộc đời, sự nghiệp của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải là tấm gương lớn về một nhà lãnh đạo tài ba, với tư duy vượt trước thời đại, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; một người lãnh đạo hết lòng, hết sức lo toan cho cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Phan Văn Khải, sinh ngày 25/12/1933, quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú tại số nhà 24 Tú Xương, phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí tham gia cách mạng năm 1947, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15/7/1959; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế và Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ được tổ chức trọng thể lúc 7h30 hôm nay ngày 22/3 tại Hội trường Thống Nhất. Lễ an táng lúc 11h cùng ngày tại Nghĩa trang quê nhà xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Cùng thời gian này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội) cũng diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải.

Kim Oanh (Tổng hợp)