Người dân mang chậu nhựa đến lấy nước uống từ một tàu cung cấp nước của Chính phủ tại thành phố Chennai, Ấn Độ . Ảnh: AFP

Một ngày sau khi Liên Hiệp quốc (LHQ) cảnh báo, 5,7 tỷ người có thể thiếu nước uống vào năm 2050; các chuyên gia cho biết, ngành nông nghiệp phải đối mặt với mối đe dọa của chính mình.

Một ví dụ hoàn hảo về thách thức quản lý hiện nay chính là Brazil. Quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh là một trong những nhà sản xuất lương thực chính của thế giới. Điều này mang lại sự giàu có cho đất nước, nhưng cũng là những thách thức khổng lồ về môi trường, bao gồm việc sử dụng hơn một nửa lượng nước từ các con sông và hồ cho ngành nông nghiệp.

Ông Mauricio Lopes, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Embrapa của Brazil khẳng định: "Chúng tôi muốn cắt giảm điều này, để phát triển cây trồng hiệu quả hơn, cải thiện hệ thống sản xuất và xây dựng các thiết bị hiệu quả hơn".

Công nghệ đang giúp chuyển đổi thủy lợi, với những chiếc máy bay không người lái, hệ thống thủy lợi bằng máy vi tính, dữ liệu và vệ tinh cũng đang đóng những vai trò riêng của chúng, theo các diễn giả tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 8, một sự kiện quốc tế tập trung các chuyên gia về nước.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP)