Khói bốc lên từ du thuyền. Ảnh: Facebook/William Ng

Ba nạn nhân của vụ hỏa hoạn, trong đó có một trẻ sơ sinh, đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Singapore (SGH) do bỏng nặng. 12 người khác được đưa đến SGH và Bệnh viện Đại học Quốc gia vì bị ngạt khói.

Lực lượng phòng vệ dân sự Singapore (SCDF) cho biết, báo động về đám cháy đã được đưa ra trước 4h30 chiều. Lúc đó, chiếc du thuyền đang neo tại bến tàu nhiên liệu của bến du thuyền.

SCDF cho biết các thành viên của nhóm phản ứng khẩn cấp tại chỗ và hai máy phun nước cỡ lớn đã được huy động để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, đám cháy quá lớn khiến một số thành viên của nhóm phản ứng khẩn cấp tại chỗ cũng bị ngạt khói và phải nhập viện.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này.

Ngọc Hà (dịch từ newsasia)