Hãng lữ hành Konsortium, chuyên phục vụ các tour đến Malaysia là một trong số những đơn vị bất ngờ đóng cửa trong thời gian gần đây. Ảnh: Straitstimes

Nếu xu hướng này tiếp tục, con số sẽ vượt 200 hãng vào cuối năm nay, dẫn đến tình trạng ảm đạm hơn đối với một ngành công nghiệp đã chứng kiến ​​gần 680 hãng lữ hành đóng cửa kể từ năm 2013. Được biết, hiện có 1.169 hãng vẫn đang hoạt động.

Những người làm việc trong ngành này cho rằng, lý do bao gồm việc thay đổi thói quen đi du lịch của du khách và sự hiện diện ngày càng tăng của các trang web đặt phòng/vé trực tuyến như Trivago và Expedia.

Tổng cục Du lịch Singapore (STB) nhận định, khi ngành công nghiệp phát triển, các hãng lữ hành truyền thống bị ảnh hưởng bởi những nền tảng trực tuyến, thường cung cấp giá rẻ hơn.

THANH NGÂN

(Lược dịch từ The New Paper)