Tháp làm mát của một nhà máy điện hạt nhân ở Bỉ. Ảnh: AFP

Tờ Sputniknews ngày 31/3 trích dẫn một văn bản do Nội các Bỉ công bố cho hay, quốc gia này đặt mục tiêu "rút khỏi năng lượng hạt nhân đến năm 2025".

Brussels cũng có kế hoạch đảm bảo một lưới điện đầy đủ và ổn định, đồng thời đầu tư vào các nguồn năng lượng mới và quản lý năng lượng. Chính phủ nước này sẽ cho phép xây dựng các trang trại gió mới dọc theo bờ biển bắt đầu vào năm 2020, nhằm lấp đầy khoảng trống trong sản xuất năng lượng.

Dự luật về việc đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân sẽ được trình lên Hội đồng Bộ trưởng trước ngày 31/5 tới.

Bỉ hiện có 7 lò phản ứng hạt nhân tạo ra khoảng một nửa số lượng điện của mình.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)