Tỷ phú Bill Gates phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về chống sốt rét, được tổ chức bởi chiến dịch Sẵn sàng đánh bại Sốt rét (RBM)

Được biết, tỷ lệ tử vong do bệnh sốt rét đã giảm liên tục từ năm 2000, song bắt đầu từ năm 2016, con số này bất ngờ tăng đột biến do công tác loại bỏ căn bệnh bị trì hoãn.

Tính riêng năm 2016, thế giới mất đi khoảng 445.000 người do ảnh hưởng của sốt rét. Trong đó các đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ mang thai. Theo số liệu thống kê, cứ 2 phút sẽ có 1 trẻ em thiệt mạng vì chủng bệnh này. Với mức độ lây lan nhanh, mỗi năm châu Phi ước tính phải gánh chịu mức tổn thất kinh tế lên đến 12 tỷ USD, cùng lúc kinh phí chi tiêu y tế quốc gia cũng chứng kiến mức thâm hụt khoảng 40%.

Tỷ phú  Bill Gates cảnh báo: “Nếu chúng ta không tiếp tục đổi mới, chúng ta sẽ đi ngược lại với tiến độ phát triển. Nếu chúng ta không duy trì cam kết, bệnh sốt rét sẽ trở lại và làm thiệt mạng hơn 1 triệu trẻ em/ năm”.

Trước khi tình hình trở nên tồi tệ, hội nghị kêu gọi 53 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung cam kết sẽ cắt giảm số lượng người mắc bệnh sốt rét vào năm 2023. Một khi hành động được triển khai hợp lý và hiệu quả, ước tính sẽ có khoảng 350 triệu người thoát khỏi nguy cơ mắc sốt rét và cứu sống hơn 650.000 mạng người.

Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh: “Mặc dù đây là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng tôi tin chắc chúng ta có thể đạt được nó trong tầm tay”.

Cũng tại hội nghị, các lãnh đạo thống nhất tài trợ 3,8 tỷ USD, trong khi tỷ phú Bill Gates cũng đầu từ 1 tỷ USD từ nguồn vốn tài sản riêng để sử dụng cho công tác nghiên cứu, cung cấp công cụ, dữ liệu và hoạt động can thiệp xử lý tận gốc nạn sốt rét.

Đan Lê (Lược dịch từ Jakarta Post)