Ảnh minh họa: AFP News

Theo đó, các nhà tài trợ, các tổ chức viện trợ và LHQ sẽ tập trung tại Brussels để tham gia hội nghị thường niên lần thứ 7 nhằm tìm cách tạo dựng tương lai của Syria, trong khi các thanh tra quốc tế tiến hành điều tra về cuộc tấn công hóa học tại thị trấn Douma.

Hãng tin AFP đưa tin, các quan chức EU hi vọng mức viện trợ mới sẽ vượt qua con số 6 tỷ USD đã được cam kết tại hội nghị diễn ra hồi năm 2017.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh một quan chức EU cho biết đã có ít nhất 700.000 người phải di tản trong suốt 4 tháng qua. Ngoài ra, ước tính có tổng cộng hơn 5,1 triệu người Syria vô tội buộc phải bỏ trốn khỏi đất nước và 13 triệu người khác đang rất cần viện trợ nhân đạo.

Đan Lê (Lược dịch từ AFP)