Tác phẩm "Bến thuyền" của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền. Ảnh chụp lại từ tác phẩm 

216 bức tranh được sắp đặt hài hòa ngoài trời dọc theo đường Lê Ngô Cát (TP. Huế) kéo dài khoảng 1km, ý nghĩa ứng với 216 tháng từ năm 2000 – 2018 qua 10 lần tổ chức Festival Huế.

Các tác phẩm với chủ đề rộng mở tôn vinh đất nước, con người Việt Nam thể hiện đa dạng bởi nhiều thể loại (trừu tượng, bán trừu tượng, tĩnh vật, dã thú…) bằng đủ các chất liệu (sơn dầu, tổng hợp, Acrylic...) được sáng tạo dưới bàn tay tài hoa của các họa sĩ danh tiếng đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam và đặc biệt có sự góp mặt của các họa gia đến từ Nga, Mỹ.

"Phố tranh" thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người dân

“Phố tranh” hướng đến mục tiêu xã hội hóa nghệ thuật, là nơi mọi người đến thưởng lãm, giao lưu với các nghệ sĩ, nhằm đưa nghệ thuật đến với đông đảo công chúng trong dịp Festival Huế 2018.

Triển lãm mở của từ ngày 27/4 đến hết ngày 3/5.

Tin, ảnh: Phước Ly