Cuộc thi lần này có số thí sinh tăng hơn so với cuộc thi lần trước

Đến dự có ông Phạm Văn Hùng Giám đốc sở GD&ĐT cùng đại diện các phòng ban sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT Hương Thuỷ, Phú Vang và TP. Huế; đại diện lãnh đạo Trung tâm GDKNS Hoàn Năng và đông đảo phụ huynh học sinh…

Cuộc thi thu hút 340 học sinh cấp tiểu học và THCS của 20 trường tiểu thuộc ba đơn vị là các phòng GD&ĐT TP. Huế, huyện Phú Vang và thị xã Hương Thuỷ.

Ngoài phần chính để chọn trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích, cuộc thi còn hướng về các hoạt động giao lưu, các trò chơi kỹ năng sống cho các thành viên tham gia.

Theo ông Lâm Thuỷ, Phó Trưởng phòng GD&ĐT TP. Huế, hoạt động này còn nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực hành các môn khoa học công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật, toán…thông qua sử dụng và điều khiển robot. Hội thi còn là sân chơi bổ ích để các em học sinh sớm có thêm cơ hội giao lưu, trải nghiệm và giúp ngành giáo dục tuyển chọn học sinh có tài năng tham gia các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế sắp tới. Cuộc thi lần này có số học sinh tăng gần 150 em so với lần tổ chức thứ 2.

Tin, ảnh: Hương Giang