Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Hamariweb.com

Hãng tin AFP ngày 30/4 đưa tin, vào khoảng 8h sáng (theo giời địa phương) đã có ít nhất 4 người thiệt mạng khi một cuộc tấn công liều chết xảy ra ở trung tâm Kabul (Afghanistan). Sau đó chỉ vài phút, một quả bom thứ hai tiếp tục phát nổ trong đám đông của các nhà báo ngay gần đó.

Trả lời báo giới AFP, người phát ngôn cảnh sát Afghanistan Hashmat Stanikzai cho biết, vụ nổ thứ hai xảy ra khi các nhóm phóng viên đang tiến đến hiện trường vụ tấn công liều chết để đưa tin.

Được biết, quả bom đầu tiên được kích nổ bởi một kẻ tấn công đang điều khiển một chiếc xe máy trên khu vực trung tâm. Theo thống kê của bộ nội vụ, ngoài 4 người thiệt mạng, ước tính có khoảng 5 nạn nhân bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu và hàng chục người khác bị thương, hoảng loạn.

Hiện không có một tổ chức nào nhận trách nhiệm đối với hai vụ tấn công này.

Đan Lê (Lược dịch từ AFP)