Muôn kiểu... selfie

Tháp đèn lồng được bố trí ở đường đi bộ bên cạnh sông Như Ý, gần cầu ngói Thanh Toàn và sân khấu chính diễn ra các chương trình nghệ thuật, là nơi người dân và du khách thường xuyên qua lại.

Tháp được bố trí với khoảng 100 chiếc đèn lồng, nhiều màu sắc, nổi bật vào ban đêm. Trên đỉnh tháp có hình ngôi sao năm cánh; chân tháp có dòng chữ “Chợ quê ngày hội - cầu ngói Thanh Toàn – năm 2018”.

Nhiều người dân và du khách đứng chờ để được chụp hình ở tháp đèn lồng

Ông Nguyễn Mậu Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) cho biết, chiếc tháp đèn này được thiết kế lần đầu tiên tại “Chợ quê ngày hội” Festival Huế 2018 với mục đích tạo ra nơi để người dân và du khách lưu giữ những khoảnh khắc khi tham gia lễ hội tại Thủy Thanh, tạo nên một điểm nhấn trong con đường đi bộ gần khu vực cầu ngói Thanh Toàn.

Từ ngày khai mạc “Chợ quê ngày hội” Festival Huế 2018 (sáng 28/4) đến nay, đã có hàng ngàn lượt người “dừng chân” tại đây để ghi lại những bức hình kỷ niệm. Đặc biệt vào ban đêm, tháp đèn lồng này gần như không lúc nào vắng người chụp hình hay quay clip. Người chụp hình không chỉ là giới trẻ, mà đủ các thành phần, lứa tuổi, thậm chí có nhiều gia đình cũng muốn cùng nhau “selfie” những bức hình đẹp tại nơi đây.

Clip người dân, du khách chụp hình tại tháp đèn lồng

Anh Nguyễn Thanh Phúc, du khách đến từ Phú Yên cho biết: “Đến đâu cũng muốn lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm tại nơi đó. Ở cầu ngói có quá đông người qua lại nên khó chụp hình. Chiếc tháp đèn lồng này cũng nổi bật, lại có chữ "Chợ quê ngày hội". Cầu ngói Thanh Toàn là một điểm rất thuận lợi để cả gia đình có thể chụp hình và khoe với mọi người mình đã tham gia một lễ hội tại festival ở Huế”.

Tin, ảnh, clip: Hữu Phúc