“Hội nghị là cơ hội tốt để các chuyên gia, những người làm công tác vật lý và ứng dụng vật lý vào những lĩnh vực khác nhau trong cả nước trao đổi kinh nghiệm, các kết quả và thành tựu đạt được trong lĩnh vực vật lý kỹ thuật và ứng dụng. Đây cũng là cơ hội để phát triển hợp tác của các bên có liên quan”, GS.Phan Hồng Khôi, Chủ tịch Hội vật lý Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị thu hút đông đảo các giáo sư, nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh, sinh viên của các trường đại học trong và ngoài nước với hơn 150 báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất của các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học và cơ quan hữu quan trong toàn quốc về kỹ thuật, thiết bị và linh kiện vật lý, các ứng dụng và kỹ thuật vật lý trong Y - sinh học, các ứng dụng và kỹ thuật hạt nhân, các ứng dụng và kỹ thuật vật lý trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, giáo dục - đào tạo... Đặc biệt còn có một số báo cáo của các nhà vật lý đến từ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Đài Loan, Cộng hoà Séc, Cộng hoà Belarus.

Ngọc Hà