Gần 2/3 diện tích mặt đường này được bà con tận dụng để phơi lúa cùng bỏ các vật dụng như cào, bao tải, xe cơ giới sau khi lúa được thu hoạch dưới chân ruộng ngay gần đó.

Người dân phơi lúa chiếm dụng gần 2/3 mặt đường Nguyễn Chí Thanh, gây nguy hiểm cho các phương tiện

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh là đường cấp 3 đồng bằng, nền đường rộng 12m, mặt đường 7m, được nâng cấp, xây dựng nhằm kết nối TP. Huế đi thị trấn Sịa (Quảng Điền). Đây cũng là tuyến đường có lưu lượng phương tiện khá đông đúc. Việc thiếu sân phơi, người dân chiếm dụng khá lớn diện tích mặt đường để phơi lúa đã “đẩy” các phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này ra giữa đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện, mất an tòan giao thông rất cao.

Tin, ảnh: Hà Nguyên