Nhựa không thể tái chế sẽ bị xóa sổ. Ảnh: Independent

Bằng việc thiết lập khoản thuế mới, giới chức Anh tin tưởng kế hoạch sẽ là biện pháp hiệu quả nhất nhằm thúc đẩy tiến trình đạt được mục tiêu loại bỏ hoàn toàn chất nhựa độc hại vào năm 2024 của chính phủ nước này. Thuế nhựa sẽ làm cho chi phí sử dụng nhựa tăng lên mức rất cao, từ đó buộc các nhà sản xuất phải chọn các chất liệu thay thế khác nếu muốn kinh doanh dài hạn.

Mặc dù các chuyên gia đã đưa ra hàng loạt ý kiến thúc đẩy nhanh chóng áp dụng thuế mới cho các sản phẩm nhựa như: cốc cà phê dùng 1 lần, bao bì của sản phẩm thịt xông khói... Song các nhà chức trách tin tưởng con đường cụ thể để chống lại nhựa độc hại đã và đang được triển khai bởi Bộ trưởng Môi trường Anh Michael Gove.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Jakarta Post)