Muỗi vằn là nguyên nhân gây bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Singapore. Ảnh: CNA

Thông qua hệ thống giám sát Gravitrap, NEA cho biết so với quý trước, tỷ lệ muỗi vằn ở quý này được ghi nhận ở mức rất cao vào khoảng 22%. Do đó, khả năng phát dịch là điều không thể tránh khỏi.

Để tăng cường đối phó, NEA kêu gọi chính phủ và người dân cần cùng nhau hành động để chống lại đại dịch từ gốc. Trong đó các cơ quan chức năng đã triển khai kiểm tra, loại bỏ các ổ dịch ở nhiều khu vực dân cư, địa điểm xây dựng trong khoảng thời gian từ tháng 1-3/2018. Tuy nhiên, người dân vẫn được khuyến cáo nên tích cực phòng chống sốt xuất huyết bằng nhiều biện pháp để đảm bảo tính mạng và sức khỏe của cá nhân và cộng đồng.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ CNA)