Đến hết tháng 3/2018, tỷ lệ thất nghiệp của tầng lớp lao động Hàn Quốc từ 15-29 tuổi tăng lên đến 11,6%, cao nhất trong 2 năm trở lại đây. Ảnh: Business Korea

Sau khi Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua khoản ngân sách bổ sung có trị giá 3,83 nghìn tỷ Won (3,54 tỷ USD), Bộ Tài chính khẳng định sẽ nhanh chóng tổ chức cuộc họp triển khai phương án cụ thể để sử dụng hợp lý nguồn tiền cho nhiều mục đích khác nhau. Những thủ tục hành chính sẽ được đơn giản hóa để kịp thời cung cấp tài chính cho các dự án có trong lộ trình triển khai.

Một quan chức của Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ các khu vực cần thiết ngay khi kế hoạch sử dụng ngân sách được xác định rõ ràng”.

Được biết, một khoản ngân sách khá lớn đã được các nhà lập pháp thông qua, sẽ được sử dụng cho công tác tuyển dụng lao động thường xuyên tại các công ty quy mô nhỏ. Cùng lúc chính quyền Seoul cũng cam kết sẽ giảm thuế cho các lao động mới vào nghề và các doanh nghiệp đồng ý tuyển dụng những lao động này. Trong khi khoản ngân sách còn lại sẽ sử dụng để hỗ trợ những người thất nghiệp sau quá trình tái cơ cấu tổng thể trong ngành đóng tàu, sản xuất ôtô.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc đang ngày càng cao và được xem là một trong những thách thức lớn của nền kinh tế nước này.

Đan Lê (Lược dịch từ Yonhap)