Một ca thử HIV ở Uganda. Ảnh: World Bank

Theo báo cáo, số lao động tử vong do HIV và AIDS được dự đoán sẽ giảm xuống còn 425.000 người trên toàn thế giới vào năm 2020, thấp hơn nhiều so với con số 1,3 triệu người vào năm 2005, trong đó những bệnh nhân trong độ tuổi 30 là những người bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng căn bệnh này gây tổn thất hàng tỷ USD do mất thu nhập, chủ yếu là do hàng trăm ngàn ca tử vong liên quan đến HIV và AIDS có thể ngăn ngừa được. Mặc dù lượng thu nhập bị mất đã giảm đáng kể so với gần 17 tỷ USD trong năm 2005, nhưng dự đoán vẫn sẽ lên đến 7,2 tỷ USD vào năm 2020.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ UN & The Jakatar Post)