Ảnh minh họa: Voice of Nigeria

Theo đó, tình trạng hạn hán đang diễn ra nghiêm trọng nhất ở miền bắc và miền tây Afanistan, nơi nghề trồng lúa đã và đang bị đình trệ hoặc năng suất giảm sút trầm trọng ở hơn 20 tỉnh. Hiện tượng này là hậu quả của một thời gian dài không có mưa và tuyết trong mùa đông ở đất nước này.

“Vụ thu hoạch cuối cùng vào mùa đông cũng xem như là mất trắng”, Abdul Majid từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp quốc (FAO) cho hay.

Ít nhất 21.000 người đã phải rời khỏi các tỉnh phía tây Badghis và Ghor để tránh các tác hại của hạn hán.

Cũng theo báo cáo của LHQ, khoảng 1,5 triệu cá thể dê và cừu ở các vùng đông bắc đang phải vật lộn để tìm kiếm ăn và hơn 600 trong số 1.000 ngôi làng đang bị thiếu nước. Cuộc sống của khoảng 14,8 triệu người - gần một nửa trong số 30 triệu dân Afghanistan đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, nhất là khi họ phụ thuộc rất nhiều vào nông nghiệp, chăn nuôi.

Trong bối cảnh này, LHQ tuyên bố Afganistan đang cần được hỗ trợ ngay lập tức khoảng 115 triệu USD để cung cấp lương thực và nơi trú ẩn cho những người bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Công tác này cần được triển khai nhanh nhất có thể, trước khi trường hợp xấu nhất xảy ra.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)