Phát ngôn viên của đảng Dân chủ cầm quyền Baek Hye-ryun cho biết, hội nghị thượng đỉnh liên Triều ngày 26/5 thực sự rất có ý nghĩa. Với quyết tâm tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Mỹ và phi hạt nhân hoá hoàn toàn của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cuộc họp liên Triều “tạo động lực cho những nỗ lực xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên”.

Người phát ngôn đảng đối lập Bareun cũng nhấn mạnh, cuộc họp bất ngờ vừa qua của 2 nhà lãnh đạo rất có ý nghĩa cho việc thiết lập một tiền lệ rằng, hội nghị thượng đỉnh liên Triều có thể được tổ chức mà không cần bất cứ yêu cầu tiên quyết nào.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ Yonhap)