Đường xóm được mở rộng khang trang ở TDP Bồn Phổ

Về thành quả đạt được, Bí thư Chi bộ TDP Bồn Phổ,  ông Phạm Chánh đánh giá: “Phát huy tinh thần đoàn kết, khi bắt đầu thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học Bác, 217 hộ dân và 18 đảng viên của chi bộ ai cũng nêu quyết tâm, nhất là quyết tâm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Xác định, học Bác không ở đâu xa mà từ những việc làm nhỏ, đơn giản, gần gũi trong cuộc sống hàng ngày, từ học tập nâng cao nhận thức, TDP Bồn Phổ đã làm theo Bác bằng những hành động cụ thể nhằm giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Câu chuyện về việc người dân tích cực góp công, góp sức xây dựng quỹ khuyến học là một trong những nét đẹp về ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự giác trong xây dựng cộng đồng dân cư tiến bộ. TDP vận động Nhân dân gây quỹ khuyến học bằng cách vận động các mạnh thường quân và kêu gọi tất cả các hộ dân của tổ đồng lòng cho TDP “mượn” 3 mẫu đất (đất thuộc Nghị định 64) để người có nhu cầu thuê đất canh tác. Đến nay, nguồn kinh phí từ việc gây quỹ này có gần 150 triệu đồng và việc thu chi đảm bảo minh bạch, rõ ràng.

Trên những con đường rộng rãi, thoáng mát bằng bê tông, Bí thư chi bộ TDP Phạm Chánh bày tỏ: Nếu chỉ trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước thì khó có thể làm được những con đường như thế này, mà cần có sự góp sức của Nhân dân. Vì vậy, qua tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức, người dân trong tổ tự nguyện, tự giác hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để mở rộng hệ thống giao thông, nhất là giao thông nội thị, giao thông nội đồng, giúp bộ mặt của TDP Bồn Phổ khang trang, đẹp đẽ, phục vụ thiết thực cho đời sống của người dân...

Qua vận động, người dân Bồn Phổ đã hiến hơn 1.000m2 đất và nhiều tài sản, cây cối trên đất để mở rộng đường từ 2-2,5m lên 5-5,5m ở 6 xóm, bê tông hóa ở 2/6 xóm; hiến đất mở đường nội đồng dài 1km, rộng 3m... với tổng số tiền Nhân dân đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng và 200 ngày công lao động. Vận động mạnh thường quân (gia đình ông Nguyễn Hữu Nẫm) ủng hộ kinh phí 50 triệu đồng rải đá dăm ở tuyến đường qua ruộng hoang để người dân đi lại thuận tiện. Ngoài ra, được UBND phường hỗ trợ dây, bóng đèn, người dân Bồn Phổ đã tự đúc cột, mua đồng hồ và trả tiền điện hàng tháng để lắp đặt điện chiếu sáng về đêm ở 3/6 xóm và chuẩn bị chiếu sáng cho các xóm còn lại.

Theo ông Nguyễn Quả, Tổ trưởng TDP Bồn Phổ, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các hộ gia đình đã ý thức và làm tốt việc trồng hành lá theo hướng Vietgap - cây trồng chủ lực của Bồn Phổ nói riêng và Hương An nói chung. Từ việc thành lập tổ Vietgap để theo dõi các khâu kỹ thuật đến việc vận động người dân làm sổ nhật ký để thực hiện việc trồng hành lá theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng giá trị thu nhập cho người dân.

“Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hay triển khai bất kỳ nội dung nào chúng tôi đều họp dân lấy ý kiến một cách dân chủ. Sự đồng thuận tạo “chất keo” gắn bó giữa người dân và chính quyền, đồng thời, tăng cường tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, TDP Bồn Phổ là địa phương 5 năm liền đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn về an ninh trật tự; Chi bộ TDP Bồn Phổ 3 năm liền (2015-2017) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, Bí thư chi bộ Phạm Chánh tự hào nói.

Bài, ảnh: Hoài Nguyên