Campuchia phê duyệt xây dựng hai nhà máy điện công suất lớn. Ảnh minh họa: Incore

Hai dự án bao gồm: Một nhà máy điện than ở tỉnh Preah Sihanouk và nhà máy điện mặt trời tại tỉnh Kampong Speu, với tổng mức chi phí lần lượt 1,29 tỷ USD và 60 triệu USD. Các nhà máy sẽ được thi công trên khu đất rộng 200 ha liền kề quốc lộ 51 ở quận Oudong.

Phát biểu trước báo giới, Thống đốc tỉnh Kampong Speu Vy Samnang cho biết: “Chúng tôi hi vọng người dân sẽ có đủ lượng điện sử dụng sau khi nhà máy đi vào hoạt động. Dự án sẽ hỗ trợ giảm giá điện và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư đến xây dựng tại Kampong Speu”.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Jakarta Post, Devdiscourse & Independent)