Cách đây gần 10 năm, khi đơn vị thi công đang tiến hành xây dựng hàng rào bao quanh khuôn viên công trình Trung tâm giới thiệu đặc sản Huế tại số 15 Lê Lợi, nhận thấy sự bất hợp lý của hệ thống hàng rào này, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành (lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch UBND TP. Huế) quyết định cho dừng thi công và hạ toàn bộ phần hàng rào vừa xây. Nhờ vậy, sau này tầm nhìn từ bên ngoài vào công trình và bờ sông trở nên thông thoáng; vào các dịp festival, thành phố có thể sử dụng khuôn viên xung quanh để làm nơi triển lãm hay tổ chức các hoạt động khác của lễ hội.

Sử dụng bồn hoa thấp tạo không gian thông thoáng hơn cho khu vực Bảo tàng Điềm Phùng Thị

Trong kiến trúc, hàng rào là ranh giới tạo sự chuyển tiếp giữa công trình và không gian bên ngoài, tuy vậy với các công trình văn hóa phục vụ cộng đồng, hàng rào có thể tạo ra sự ngăn cách, hạn chế sự tiếp cận và ít nhiều làm giảm “thiện cảm” đối với công chúng. Đây cũng là lý do chính để trong thời gian gần đây, thành phố quyết định phá dỡ sự “ngăn cách” bằng việc cho hạ giải tất cả hệ thống hàng rào sắt dọc các CV hai bên bờ sông Hương, đồng thời cho mở rộng vỉa hè đồng bộ rộng 6 mét, bảo đảm sự thông thoáng cho người đi bộ.

Anh Nguyễn Văn Thạnh, người dân đường Trần Hưng Đạo cho biết, từ ngày mở rộng vỉa hè, giải tỏa một số ki ốt, dỡ bỏ hàng rào CV, diện mạo không gian của CV Thương Bạc và toàn tuyến đường Trần Hưng Đạo thay đổi rõ rệt. Hội chợ Ẩm thực Quốc tế tại Festival Huế 2018 vừa diễn ra tại CV này cũng thêm phần ấn tượng khi mọi người có thể nhìn thấy những hoạt động ẩm thực sinh động bên trong của hội chợ.

KTS.Trần Ngọc Tuệ, Trường cao đẳng Công nghiệp Huế rất đồng tình với giải pháp hạ giải hàng rào hai bên bờ sông Hương của chính quyền thành phố. Theo KTS. Trần Ngọc Tuệ, hai trục đường dọc sông Hương có thiết diện hẹp, lại gắn liền với dải xanh của CV bên bờ sông Hương, nên việc không còn hệ thống hàng rào hoặc sử dụng hàng rào mở là giải pháp kiến trúc để tạo sự liên kết một cách liền mạch.

“Làm như vậy, sẽ không còn tình trạng “ngăn cách” không gian. Đối với những công trình mang tính chất công cộng như CV, bảo tàng, nhà trưng bày, việc tạo sự chuyển tiếp không gian bằng sử dụng những hàng rào mang tính ước lệ như bồn hoa, dải cây xanh là giải pháp rất hay” – KTS. Tuệ nói.

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành cho biết, hệ thống hàng rào CV của thành phố xây dựng từ lâu, không còn phù hợp song không phải ai cũng đồng tình với quyết định tháo dỡ nó vì ngại thay đổi, việc cho tháo dỡ hệ thống hàng rào CV là một hành động quyết liệt của lãnh đạo thành phố trong nỗ lực tạo ra những không gian đi bộ thân thiện, gần gũi cho người dân Huế và du khách.

Đến thời điểm này có thể xem đó là quyết định đúng, rõ nhất là ai cũng có thể thấy, việc tháo dỡ hàng rào trong quá trình cải tạo Trung tâm Festival Huế trở thành Bảo tàng Điềm Phùng Thị trên đường Lê Lợi đã tạo ra một không gian mới thoáng đãng và ấn tượng như thế nào. Thời gian tới, thành phố tiếp tục nghiên cứu để tháo dỡ một số đoạn hàng rào còn lại ảnh hưởng đến sự tiếp cận công trình như hàng rào của Bảo tàng Văn hóa Huế cùng với việc cải tạo chỉnh trang toàn bộ đường Nguyễn Đình Chiểu với giải pháp nâng cốt mặt đường, lát đá để tạo mặt phẳng chung với CV Tứ Tượng. 

Cạnh đó, thay vì dùng hệ thống hàng rào để bảo vệ, thành phố sẽ tăng cường công tác an ninh cho các khu vực này bằng hệ thống camera giám sát.

Quang Phong