Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, khoảng 17 giờ chiều 30/5, một số ngư dân cùng du khách và lực lượng Ban quản lý bãi tắm biển thôn Tân An phát hiện một chú cá voi con chừng 60kg bị mắc cạn do sóng đẩy dần vào bờ. Thời điểm này, cá vẫn còn sống và có dấu hiệu bị kiệt sức nên người dân hợp sức đưa cá ra phía biển. 

Thấy hiếu kỳ, nhiều du khách đã chụp ảnh, quay clip chú cá voi nói trên. Đây là cá thể cá voi hiếm hoi dạt vào bờ biển Phú Thuận. Khoảng năm 2014, cũng ghi nhận một cá thể cá voi nặng khoảng 100kg dạt vào bờ và người dân đã đưa cá trở lại vùng biển thành công.

Trước đó ngày 28/5, ngư dân thôn An Dương (Phú Thuận) phát hiện cá thể cá phướn (dân địa phương gọi là cá ngài), dài 4,1m, nặng khoảng 30kg chết dạt vào bờ. Ngư dân đã chôn cất con cá phướn này và làm lễ cúng theo phong tục địa phương.  

Hà Nguyên