Mỹ, Vương quốc Anh và Ngân hàng Thế giới (WB) đóng góp gần 1/2 viện trợ cho giáo dục cơ bản. Ảnh: UNESCO

Theo đó, từ năm 2015-2016, viện trợ cho giáo dục tăng 1,5 tỷ USD, tương đương 13%, lên mức kỷ lục 13,4 tỷ USD.

Đáng chú ý, 2/3 mức tăng này được tính bằng sự gia tăng của viện trợ cho giáo dục cơ bản. Sau gần một thập kỷ trì trệ, viện trợ cho giáo dục cơ bản tăng 17%, từ mức 5,1 tỷ USD trong năm 2015 lên 6 tỷ USD vào năm 2016. Ngoài ra, viện trợ cho giáo dục trung học và sau trung học cũng tăng lên, nhưng với một số lượng nhỏ hơn.

Hồi tháng 2 vừa qua, GPE cam kết sẽ bổ sung nguồn quỹ cho năm 2018-2020. Trước đó trong năm 2016, GPE đã giải ngân 351 triệu USD cho các quốc gia có thu nhập thấp trong tổng số giải ngân trị giá 497 triệu USD.

Việc mở rộng và tăng cường các tổ chức tài chính đa phương, nhắm mục tiêu vào giáo dục cũng mang lại hy vọng cho nhiều sự tiến bộ hơn. Các cơ hội tài chính bên ngoài đầy đủ cho giáo dục nên có sẵn cho cả các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình thấp. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để đảm bảo viện trợ đi đến nơi cần thiết nhất và các cơ chế phối hợp thích hợp được thực hiện.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Devdiscourse)