“Dự án treo”, dân khổ...

Theo đơn cũng như trình bày của ông Nguyễn Văn Bổn (trú tại 28 Hoàng Thị Loan), gia đình ông sinh sống ở đây từ trước giải phóng. Thửa đất gia đình ông có diện tích 1.200m2 do cha ông để lại. Năm 2004, thửa đất của gia đình ông đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, gia đình ông có 9 người con, 5 người con đã lập gia đình và tách ra ở riêng. Riêng 1 người con trai đã lấy vợ và 2 người con út vẫn ở cùng gia đình ông. Ông muốn tách thửa ra cho người con đã có vợ xây nhà để ở, nhưng do quy hoạch, không thể tách được thửa. Xây dựng thêm nhà cũng không được các cấp phê duyệt. Sáu nhân khẩu trong gia đình ông vẫn phải sinh sống trong ngôi nhà chật hẹp. Ông không biết thửa đất của ông quy hoạch để làm gì, quy hoạch như thế nào...
 

Ông Bổn chỉ thửa đất của gia đình ông vẫn đang bị bỏ hoang

Cũng giống như gia đình ông Bổn, gia đình ông Nguyễn Văn Ngãi mặc dù đất rộng, nhưng ông cũng không thể phân tách thửa cho con để xây dựng nhà. Gia đình ông Ngãi cũng lâm vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Ở cũng khổ mà đi thì chưa biết đi đâu. Nhà chật, nhưng đành chịu không thể cơi nới xây dựng thêm. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khu vực dân cư ở đường Phạm Thị Loan có khoảng trên 100 hộ sinh sống. Tất cả các hộ dân đều lâm vào hoàn cảnh tương tự. Không thể cơi nới hay xây dựng thêm nhà để ở. Dù biết là quy hoạch, nhưng người dân vẫn không thể biết dự án này bao giờ mới triển khai. Và họ sẽ phải đi đâu, về đâu...
 
Sớm triển khai dự án
 
Theo Quyết định 299/2004/QĐ-UB ngày 16/2/2004 của UBND tỉnh về việc quy hoạch chi tiết trục Quốc lộ 1A-Tự Đức có bản vẽ kèm theo với diện tích quy hoạch khoảng 1.000ha, gồm: 3 phường An Tây, Thủy Xuân (TP Huế) và Thủy Dương (thị xã Hương Thủy). Việc quy hoạch này là những định hướng chung cho phát triển trong tương lai, nhằm liên kết trục giao thông Đông Tây, Quốc lộ 1A với các tuyến giao thông chính ở phía tây nam TP Huế như Nguyễn Khoa Chiêm, Nam Giao, Quốc lộ 49, Huyền Trân công chúa; đồng thời liên kết khu vực phát triển đô thị hóa dọc Quốc lộ 1A với hệ thống các điểm du lịch và các tuyến du lịch phía tây nam TP Huế. Hơn nữa, quy hoạch tạo điều kiện cho công tác tái định cư, tạo quỹ đất ở và quỹ đất công trình công cộng của khu vực; xây dựng đô thị mới...
 
Ông Nguyễn Viết Thành, Phó Chủ tịch UBND phường An Tây cho biết, theo Quyết định 299 của UBND tỉnh, nhiều dự án đã được triển khai xây dựng như: Nhà biệt thự trên trục Quốc lộ 1A-Tự Đức; khu tái định cư xóm Hành 1, 2; trường mẫu giáo; trường tiểu học; khu hành chính tập trung của phường An Tây gồm: trụ sở UBND phường, trụ sở Công an phường... Riêng dự án trên trục đường Hoàng Thị Loan vẫn chưa được triển khai xây dựng. Theo Quyết định 299, dự án tại khu vực trục đường Hoàng Thị Loan bao gồm: Một dãy khu nhà biệt thự, dịch vụ công cộng, cây xanh sinh thái và bảo vệ cảnh quan. Còn lại một số khu vực vẫn giữ nguyên hiện trạng. Hiện nay, số hộ gia đình tại khu vực đường Hoàng Thị Loan không được phép tách thửa, mua bán, chuyển nhượng đất đai. Riêng các hộ gia đình có nhu cầu về xây dựng nhà ở tại khu vực này cần phải có cam kết không đền bù khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án. Đây là chủ trương của tỉnh, được định hướng phát triển trong tương lai. Vì vậy, người dân nên nghiêm túc thực hiện chủ trương này.
 
Quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị về phía tây nam TP Huế là chủ trương lớn của tỉnh, tạo cơ sở pháp lý để quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng, góp phần chỉnh trang đô thị Huế ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Tuy nhiên, quy hoạch cũng cần phải đi đôi với hoàn cảnh thực tế cũng như những vướng mắc tại cơ sở. Mong ước người dân khu vực đường Hoàng Thị Loan là được ăn ở ổn định, yên tâm công tác; vì vậy, sớm triển khai thi công dự án tại khu vực đường Hoàng Thị Loan là điều nên làm. Và đó cũng chính là mong ước chung của người dân nơi đây.
 
Bài, ảnh: Hải Huế