Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cam kết sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: SciDev

Vào ngày 4/6, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ký biên bản ghi nhớ 5 năm nhằm hỗ trợ các quốc gia đạt được mục tiêu liên quan đến sức khỏe trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững và cam kết sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau.

“Bảo hiểm y tế toàn cầu là một công cụ quan trọng, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để con người có sức khỏe tốt hơn, mà còn giảm nghèo, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn diện và tiến đến bình đẳng giới. Nhưng kế hoạch này không phải là nhiệm vụ của riêng ngành y tế. Bằng cách phối hợp với các đối tác như UNDP, chúng tôi có thể giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội, kinh tế và môi trường có liên quan đến sức khỏe, từ đó tiến đến xây dựng một tương lai công bằng, an toàn và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người”, Tổng giám đốc của WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định.

Cùng với sự đồng hành của WHO về vấn đề bảo hiểm y tế toàn cầu, UNDP và WHO sẽ hỗ trợ các nước tăng cường năng lực cho các hệ thống y tế của họ, bao gồm cả việc giải quyết các yếu tố quyết định về môi trường, kinh tế và xã hội liên quan sức khỏe. Sự hợp tác này cũng sẽ khắc phục những vấn đề mới nổi như kháng kháng sinh (AMR) - một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe toàn cầu, tăng cường an ninh lương thực và thúc đẩy phát triển.

Bên cạnh những kế hoạch nòng cốt, hai tổ chức cũng cam kế sẽ ưu tiên hành động dứt khoát để giải quyết tình trạng khẩn cấp về sức khỏe, đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế thiết yếu trong khu vực dễ bị ảnh hưởng và thường xuyên xảy ra xung đột.

Đan Lê (Lược dịch từ Devdiscourse)