Khai mạc World Cup 2018 diễn ra lúc 20h00 ngày 14/6 tại sân vận động Luzhniki

“Color” là bài hát chính thức của World Cup 2018, do ca sĩ người Mỹ Jason Derulo trình bày trong lễ khai mạc. Cùng thời điểm, một buổi hòa nhạc được tổ chức song song tại Quảng trường Đỏ nổi tiếng của thành phố Moscow. Sẽ có khoảng 500 vũ công, vận động viên thể dục... cùng tham gia màn phô diễn những nét văn hóa đặc sắc nhất của xứ sở Bạch Dương. Buổi lễ sẽ kết thúc bằng màn bắn pháo hoa được người dân Nga và cả thế giới chờ đợi.

Nhìn vào con số đầu tư của Nga, 14 tỷ USD (khoảng 1% GDP) cho World Cup 2018, nhiều hơn 2 tỷ USD so với Vòng chung kết tại Brazil, gấp 3 lần Nam Phi, người hâm mộ có quyền mong đợi vào một kỳ World Cup hoành tráng nhất trong lịch sử. Sự kiện thể thao này cũng đang được kỳ vọng tạo cú hích cho nền kinh tế Nga. Một tháng trước ngày khai mạc, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nói rằng, Nga “hoàn toàn sẵn sàng” để tổ chức World Cup 2018.

Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển Nga có trận đấu mở màn với đối thủ là tuyển Saudi Arabia, được đánh giá yếu nhất bảng A. Mọi ưu thế đang thuộc về thầy trò Stanisva Cherchesov. Trong quá khứ, 2 đội gặp nhau duy nhất một lần vào năm 1993 và đội bóng xứ Bạch Dương chiến thắng 4 -2. Lợi thế được chơi trên sân nhà Luzhniki được kỳ vọng tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Nga. Một chiến thắng sẽ mở ra cơ hội đi tiếp cho đội chủ nhà, song trong bóng đá, điều bất ngờ luôn có thể xuất hiện ở bất cứ thời điểm nào.

Trọng tài Nestor Pitana, được đánh giá giàu kinh nghiệm nhất Nam Mỹ hiện nay, bắt chính trận khai mạc. Đây cũng là trận đấu đầu tiên tại World Cup chính thức áp dụng công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR), xử lý các tình huống gây tranh cãi trên sân, như xác định bàn thắng, tình huống việt vị, phạm lỗi trong vòng cấm... Có 32 đội tuyển quốc gia tham dự với tổng 64 trận đấu và tất cả đều được trực tiếp trên sóng truyền hình Việt Nam.

Cùng với cả thế giới, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam bắt đầu từ hôm nay chính thức “ăn, ngủ” cùng bóng đá.

Đan Duy