Phà Sewol được trục vớt tại cảng Mokpo, Hàn Quốc. Ảnh: korea Rehald

Vào tháng 4/2014, chiếc phà xấu số Sewol chở theo hơn 400 học sinh trường Danwon trong một hành trình đi dã ngoại đã xảy ra tai nạn và bị chìm ngoài khơi vùng biển phía tây nam, gần đảo Jindo. Sau những nỗ lực tìm kiếm và trục vớt ban đầu, hiện xác tàu đã được kéo về cảng Mokpo thuộc thành phố Mokpo tỉnh Nam Jeolla.

Để hỗ trợ cho công tác tìm kiếm diễn ra thuận lợi, thân tàu đã được dựng thẳng đứng với sự trợ giúp của một bộ khung dây sắt cỡ lớn. Nhờ vậy, đội ngũ cứu hội có thể dễ dàng xâm nhập sâu vào các buồng máy và một số bộ phận khác để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ủy ban điều tra Sewol cho biết, việc loại bỏ các dầm hỗ trợ sẽ được tiến hành vào ngày 22/6 và công tác cứu hộ sẽ chính thức diễn ra vào ngày 25/6 tới đây. Nhiều khả năng quá trình tìm kiếm sẽ được kéo dài trong hai tháng.

Trong một tuyên bố mới nhất của ủy ban điều tra Sewol, công tác cứu hộ sẽ được tiến hành tại một buồng máy nằm bên trái mạn phà. Nếu cần thiết, đội ngũ cứu hỗ sẽ thâm nhập sâu hơn.

Ngay sau khi quá trình cứu hộ kết thúc, ủy ban cũng sẽ tiến hành thu thập ý kiến người dân về việc nên làm gì với chiếc phà. Có thể xác phà sẽ được bảo tồn để nâng cao nhận thức về an toàn cho người dân, cũng như để tưởng nhớ các nạn nhân đã thiệt mạng trong chuyến đi lịch sử.

Đan Lê (Lược dịch từ Korea Rehald)