Hội thảo diễn ra trong hai ngày 20 - 21/6, thu hút sự tham gia của hơn 30 giáo sư, chuyên gia ngành Công tác xã hội tại các quốc gia như Hoa Kỳ, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… và các chuyên gia, nghiên cứu viên từ các viện, trường, tổ chức phát triển tại Việt Nam.

Nhiều chuyên gia quốc tế đến tham dự hội thảo

Các đại biểu sẽ trình bày và thảo luận nhiều nội dung: Đào tạo Công tác xã hội ở Việt Nam; Phát triển tiêu chuẩn công tác xã hội ở Campuchia; Dịch vụ dành cho người khuyết tật ở vùng nông thôn Việt Nam; Cải thiện hệ thống bảo vệ trẻ em: Phát triển tiêu chuẩn công tác xã hội và nhu cầu xây dựng hiệp hội nghề quốc gia ở Ấn Độ; Trải nghiệm và phúc lợi cảm xúc của sinh viên khiếm thị Việt Nam ở nhà và ở trường ĐH: Một nghiên cứu định tính…

Thông qua những chia sẻ các kết quả nghiên cứu từ các quốc gia và trao đổi kinh nghiệm, kiến thức liên quan, ban tổ chức hội thảo mong muốn thúc đẩy sự phát triển của nghề công tác xã hội ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tin, ảnh: Hữu Phúc