Ước tính có khoảng 30 triệu trẻ em buộc phải di dời do xung đột trên thế giới. Ảnh: Reuters

Qua đó, UNICEF cảnh báo, những trẻ em dễ bị tổn thương này cần được tiếp cận với sự bảo vệ và các dịch vụ thiết yếu, để giữ an toàn cho chúng ngay bây giờ, cũng như các giải pháp bền vững để đảm bảo hạnh phúc trong thời gian dài.

Trong các cuộc đối thoại liên tục về kế hoạch hành động toàn cầu nhằm hỗ trợ người tị nạn, UNICEF kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tăng gấp đôi nỗ lực để bảo vệ các quyền, sự an toàn và hạnh phúc của những trẻ em dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, khi nhiều trẻ em trong số đó vẫn bị di dời bởi xung đột, bạo lực và bất ổn chính trị.

“Vào Ngày tị nạn thế giới, điều quan trọng là phải nhớ các mối đe dọa và thách thức mà trẻ em di dời phải đối mặt hàng ngày”, Giám đốc Các Chương trình Khẩn cấp của UNICEF, ông Manuel Fontaine khẳng định.

Cũng theo ông Fontaine, trong bối cảnh số lượng trẻ em tị nạn và bắt buộc di dời chạm mức cao kỷ lục, khả năng tiếp cận các dịch vụ và hỗ trợ thiết yếu, như chăm sóc sức khỏe và giáo dục của chúng sẽ tiếp tục bị tổn hại nghiêm trọng.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Devdiscourse)