Tuy nhiên, do gió thổi mạnh, kém theo thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, nên đám cháy lan rộng, với tốc độ nhanh. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Huyền Trân đã gọi điện báo chính quyền phường An Tây, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh ứng cứu.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh được huy động đến hiện trường

Đích thân UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế ông Huỳnh Cư và Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành đã trực tiếp đến hiện trường.

Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh điều động 2 xe chữa cháy, với hàng chục cán bộ, chiến sĩ dập tắt đám cháy. Lực lượng hơn 200 người gồm: bộ đội, công an, kiểm lâm, chính quyền địa phương, dân quân và đông đảo người dân vào cuộc xử lý, đến 11 giờ đám cháy cơ bản được khống chế.

Nối vòi làm mát, cứu những cây thông bị cháy nặng 

Thống kê thiệt hại ban đầu cho thấy, đám cháy đã làm hàng trăm cây thông có giá trị bị ảnh hưởng, với diện tích cháy khoảng 2ha.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng vẫn đang tiếp tục khống chế một vài đám chảy nhỏ và tập trung làm mát cho số diện tích cây thông bị cháy. Theo cơ quan chuyên môn, do cháy ở phân gốc, chưa cháy lên phần ngọn, việc cứu các cây thông bị ảnh hưởng sống sót trở lại rất cao.

Các lực lượng phối hợp dập tắt đám cháy

Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư và Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Thành đã chỉ đạo các đơn vị cùng các lực lượng rà soát số cây thông bị thiệt hại nặng, tập trung các phương án để cứu rừng thông; đồng thời, rút kinh nghiệm; tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Tin, ảnh: Anh Phong