Manchester City liệu có tận dụng lợi thế để có được 3 điểm

Trở về sân nhà sau trận thua tủi hổ trước Blackpool, Wigan đã khó lại càng khó hơn khi phải tiếp ĐKVĐ Chelsea - đội bóng vừa có màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn với 6 bàn thắng vào lưới West Brom. Dù 2 mùa giải trước, Wigan đôi lúc được đánh giá là một ngựa ô tại Premier League nhưng với tương quan lực lượng hiện nay, việc làm thế nào để giảm thiểu bàn thua trước đại gia thành Luân Đôn xem ra hợp lý hơn.

Thắng lợi 3-0 trước “chích choè” ở vòng một như là lời cảnh báo của “quỷ đỏ” đến các đối thủ trong nhóm tứ đại gia. Có thể đội bóng trung bình khá Fullham không phải là đối thủ dễ xơi khi từng khiến cả Arsenal, Chelsea, Liverpool trầy vi tróc vảy nhưng đẳng cấp, chất lượng cầu thủ cùng thành tích đối đầu (M.U thắng 15, hoà 3 trong 21 trận gần đây) đều nghiêng về một phía, việc cố gắng có một điểm đã là thành công với Fullham.
 
Tâm điểm của vòng 2 là cuộc đối đầu giữa tiền và đẳng cấp: Man City - Liverpool. Dù bỏ ra tiền tấn để chiêu mộ hàng loạt ngôi sao nhưng xem ra, sự gắn kết giữa các cá nhân là điều đang khiến HLV Mancini đau đầu. Sau trận hoà ở thế cửa dưới với Tottenham, HLV người Italia xem ra còn nhiều việc phải làm, đặc biệt ở khu trung tuyến. Ngược lại, bất chấp việc chảy máu cầu thủ, Liverpool vẫn chứng tỏ phần nào sức mạnh của mình ở trận đầu ra quân với Arsenal. Có thể thế trận sẽ nghiêng về Man xanh nhưng nếu Liverpool có điểm cũng không là điều quá ngạc nhiên.
 
VĐN