Cầu thủ Nga khó có những khoảnh khắc ăn mừng trong trận đấu gặp Tây Ban Nha (Ảnh: Internet)

Tuy có lợi thế chơi tại sân nhà, song so với Tây Ban Nha, rõ ràng đội bóng xứ Bạch dương vẫn có một khoảng cách khá lớn. Trong lịch sử, Tây Ban Nha chưa bao giờ thua Nga trong những lần đối đầu. Cả hai đội đã từng gặp nhau ba lần ở các giải đấu lớn và chiến thắng bao giờ cũng nghiêng về xứ sở Bò tót.

Điển hình, tại Euro 2004, Nga nhận thất bại 0 – 1 trước Tây Ban Nha. Bốn năm sau, tại vòng bảng Euro 2008, Tây Ban Nha lại có chiến thắng đậm 4 – 1 trước các cầu thủ xứ Bạch dương và tại bán kết Euro 2008, họ lại thắng Nga đến 3 – 0. Một thông số khác khiến các cổ động viên chủ nhà World Cup 2018 phải “toát mồ hôi” là Tây Ban Nha ghi từ 3 bàn trở lên ở 3 lần chạm trán Nga.

Nhìn vào thực lực hai đội thời điểm hiện tại, dễ dàng thấy sự chênh lệch lớn, khó để Nga tạo ra bất ngờ. Nga là đội bóng thường gặp khó trước những đối thủ có lối chơi thiên về kiểm soát bóng. Ngược lại, Tây Ban Nha là đội bóng kiểm soát bóng cực tốt. Với dàn tiền vệ kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tốt, chắc chắn Tây Ban Nha sẽ tạo ra một thế trận áp đảo để giải quyết thắng thua nhanh gọn trong vòng 90 phút thi đấu chính thức.

Trong đội hình mang đến nước Nga, Tây Ban Nha có rất nhiều cầu thủ chất lượng và kinh nghiệm. Đặc biệt, trên hàng công Diego Costa có khả năng độc lập tác chiến tốt, hai cánh sẽ là Isco và Silva sẵn sàng đột phá để tung ra những cú dứt điểm hoặc tạt bóng cho Costa. Họ sẽ phát động nhiều đợt tấn công khác nhau và chắc chắn hàng thủ của Nga sẽ có một ngày làm việc vất vả.

Niềm hy vọng của Nga là lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên. Nga phải chơi trong thế phòng ngự và chờ đợi những sai lầm đến từ hàng thủ của Tây Ban Nha. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 21 giờ ngày 1/7 (theo giờ Việt Nam).

Modric là ông chủ tuyến giữa của Croatia (Ảnh: Internet)

Sau trận đấu giữa Nga – Tây Ban Nha, rạng sáng 2/8 sẽ diễn ra trận “nội chiến” của bóng đá châu Âu (giữa Croatia – Đan Mạch) ở vòng 1/8. Với tham vọng đi tiếp, chắc chắn hai đội sẽ có những toan tính về chiến thuật.

Croatia khiến cho các “ông lớn” khiếp sợ với phong độ không thể chê khi toàn thắng ở vòng bảng, chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. HLV Dalic đã có cách bố trí đội hình hợp lý và áp dụng chiến thuật phù hợp với từng đối thủ, vì vậy họ đang được đánh giá khá cao.

Tại vòng bảng, Đan Mạch là đội bóng chơi chưa quá xuất sắc. Họ chiến thắng chật vật trước Peru, bị Australia cầm hòa rồi lại thi đấu khá mờ nhạt trong trận gặp Pháp. Dẫu vậy, sau vòng bảng, mới có thể thấy “cao thấp” của những người điều khiển đội bóng. Chắc chắn ban huấn luyện đội tuyển Đan Mạch đã nhìn ra được vấn đề của đội tuyển sau 3 trận đấu vòng bảng, vấn đề là họ sẽ điều chỉnh như thế nào để không bị một Croatia “đuổi” về nước sau trận đấu lúc 1 giờ ngày 2/8.

Hữu Phúc