Lãnh đạo các nước thành viên TPP-11 chụp ảnh kỷ niệm sau khi kết thúc lễ ký kết hiệp ước tại Santiago, Chile vào ngày 8/ 3/2018. Ảnh: Nikkei News

Theo thông tin mới nhất được đăng tải trên tờ Nikkei News, lãnh đạo cấp cao của 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP; TPP-11) sẽ tham gia một buổi hội đàm chính thức vào tháng 7 tới đây nhằm thảo luận sâu hơn về việc mở rộng số lượng thành viên.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh khối thương mại tự do châu Á đang cần bổ sung thêm 4 thành viên để tiến đến hoàn thành thủ tục và chính thức kích hoạt tiến trình phát triển tiếp theo.

Dự kiến buổi hội đàm của lãnh đạo các nước sẽ diễn ra tại thị trấn Hakone, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) trong 3 ngày từ 17-19/7 tới. Nội dung chính của sự kiện sẽ tập trung vào việc thảo luận sâu hơn về quá trình bổ sung thêm thành viên sau khi hiệp định chính thức có hiệu lực. Hiện Thái Lan và Indonesia là hai trong số những quốc gia bày tỏ quan điểm và mong muốn gia nhập vào khối thương mại tự do châu Á này.

Được biết, việc mở rộng số lượng thành viên là tín hiệu cho thấy thành quả hữu hình của thương mại tự do. Đồng thời, nhiều thành viên của khối cũng hi vọng những dấu hiệu này sẽ là cơ sở tốt, hỗ trợ việc thuyết phục Mỹ quay trở lại TPP kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận bao đầu vào tháng 1/2017.

Đan Lê (Lược dịch từ Nikkei News)