Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn An thông tin đến ngài Hisao Taga tình hình kinh tế - xã hội địa phương, những thành tựu trong những năm gần đây Thừa Thiên Huế đạt được trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế, Thương mại, Du lịch, Y tế, Văn hóa, Giáo dục đào tạo… trong đó, có sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, vùng, miền của Chính phủ Nhật Bản.


Ông Nguyễn Văn An (phải) thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương đến ngài Hisao Taga

Ông Nguyễn Văn An bày tỏ thiện chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn từ các tổ chức, doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Kyoto và Chính phủ Nhật Bản đối với Thừa Thiên Huế để xây dựng cơ sở hạ tầng dân sinh; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Huế, du lịch, y tế, giáo dục... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Qua trao đổi, ngài Hisao Taga bày tỏ sự hài lòng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản, trong đó có tỉnh Kyoto và Thừa Thiên Huế trong thời gian qua. Đó là điều kiện thuận lợi để Kyoto - Thừa Thiên Huế có thêm cơ hội tìm hiểu đẩy, mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh, khai thác đúng tiềm năng phát triển kinh - tế xã hội ở mỗi địa phương trong thời gian đến.

Khánh Quan