Ngoài ra, cũng có đến 87% dân số Anh khẳng định chính quyền nước này cần phân bổ nhiều ngân sách hơn cho các trung tâm bảo trợ để giảm bớt áp lực trong ngành.

Trước sự đồng lòng của người dân và các cấp lãnh đạo, Ban phúc lợi cộng đồng thuộc quản lý của LGA cho biết : “Động thái bỏ phiếu khảo sát này thể hiện công dân Anh hoàn toàn tự hào về hệ thống NHS của quốc gia và đều mong muốn cải thiện mức tài trợ, bất chấp phải tăng thuế thu nhập”.

Hiện kế hoạch chi tiết vẫn đang được triển khai bàn bạc. Dự kiến chính sách này sẽ không chỉ hỗ trợ các trung tâm giải quyết khó khăn về tài chính, mà còn góp phần ngăn chặn nguy cơ tái khủng hoảng và tạo dựng niềm tin đối với công dân.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Japan Times, Korea Rehald & Independent)