Chủ nhà Nga làm nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết World Cup

Đã có tới 3/8 trận đấu phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m đầy may rủi cho thấy sự hấp dẫn của giải đấu năm nay. Và chúng ta đã xác định được 4 cặp đấu của vòng tứ kết, đó là: Pháp gặp Uruguay; Brazil đụng độ với Bỉ; chủ nhà Nga đối đầu với Croatia; cuối cùng là Anh chạm trán với đại diện của Bắc Âu là Thụy Điển.

Ở nhánh đấu đầu tiên, chúng ta sẽ được thấy sự đối đầu trực tiếp giữa các đại diện ưu tú của Nam Mỹ và châu Âu. Đáng chú ý nhất trong cả 4 trận đấu sẽ là cặp đấu giữa những vũ công Samba Brazil và quỷ đỏ châu Âu, đội tuyển Bỉ. Đây là trận đấu rất khó dự đoán kết quả bởi cả hai bên đều sở hữu trong đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và đều thi đấu với động lực cao nhất. Brazil muốn đạt được chức vô địch lần thứ 6 trong lịch sử kể từ khi họ vô địch vào năm 2002 còn thế hệ vàng của ĐT Bỉ cũng sẽ thi đấu vì mong muốn có ngôi sao đầu tiên trên ngực áo. Sẽ là một trận đấu mà cả Neymar, Coutinho, Jesus hay Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne phải thi đấu với hơn 100% khả năng để có thể giúp đội nhà đi tiếp.

Mbappe có màn trình diễn thăng hoa

Ở trận đấu còn lại của nhánh đấu này, ĐT Pháp sẽ đối đầu với ĐT Uruguay. Pháp đang có một tinh thần thi đấu hưng phấn sau khi giành chiến thắng 4-3 trước á quân Argentina. Người hâm mộ kì vọng những bước chạy thần tốc của Kylian Mbappe sẽ giúp cho Pháp được nở nụ cười chiến thắng. Nhưng sẽ không dễ để Mbappe có thể chạy thoải mái như trong trận đấu với Argentina bởi vì Uruguay đang sở hữu hàng phòng ngự khó đánh bại nhất giải đấu với chỉ một lần phải vào lưới nhặt bóng. Bên cạnh đó, bộ đôi trung vệ còn khá non kinh nghiệm của Pháp, Varane - Umtiti sẽ có một trận đấu khó khăn khi phải đối đầu với Suarez – Cavani, những người đã mang về chiến thắng cho Uruguay trước Bồ Đào Nha. Qua đó có thể thấy nếu muốn đi đến trận đấu cuối cùng, cả 4 đội bóng trên cần phải thi đấu tập trung và không được mắc những sai lầm nếu không muốn bị loại.

Bỉ là đội ghi nhiều bàn nhất trong số những đội lọt vào tứ kết World Cup 2018 (12 - đứng đầu giải), Thụy Điển là đội ghi ít nhất (6 - đứng thứ 9 tại giải).

Còn ở nhánh đấu thứ hai, sẽ là cuộc chơi riêng của châu Âu và chắc chắn châu Âu sẽ có một đại diện góp mặt trong trận chung kết. ĐT Anh sẽ đối đầu với ĐT Thụy Điển. Tất nhiên với dàn sao khủng trong đội hình, đặc biệt là có trong tay chân sút đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Harry Kane, cùng với tinh thần đang lên cao sau chiến thắng trước Colombia trên chấm phạt đền, Tam sư được người hâm mộ đánh giá cao hơn. Nhưng Thụy Điển cũng có lợi thế của riêng mình. Kể từ khi Zlatan Ibrahimovic chia tay đội tuyển, lối chơi của đội bóng này trở nên rất khó đoán, cùng với hàng thủ được tổ chức tốt và có tâm lí thi đấu thoải mái khi họ là đội cửa dưới, Thụy Điển vẫn có quyền hi vọng để đi tiếp.

Trong các đội lọt vào tứ kết, Nga có độ tuổi trung bình cao nhất (28,8)

Cặp đấu cuối cùng là cuộc so tài giữa chủ nhà Nga và Croatia. Croatia có lợi thế là sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như Modric, Perisic, Rakitic hay Mandzukic còn Nga sẽ có sự ủng hộ của khán giả nhà. Không loại trừ khả năng cả hai đội đều muốn giải quyết thắng thua trên chấm 11m sau khi chứng kiến sự tỏa sáng của 2 thủ thành Igor Akinfeev (Nga) và Danijel Subasic (Croatia). Với tình hình của nhánh đấu này, dường như Anh sẽ là đội bóng góp mặt ở trận đấu cuối cùng khi được giới chuyên môn đánh giá cao nhất. ĐT Anh được kì vọng sẽ giành được chức vô địch thứ hai kể từ khi giành chức vô địch năm 1966 trên quê hương mình.

Huy Trương